Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe, mở ra cơ hội bứt phá về kinh tế, du lịch cho Bình Thuận

Sáng 29/4, Tại điểm cầu Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức phát lệnh thông xe tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy và nhiều lãnh đạo các cơ quan cùng người dân địa phương tham dự buổi lễ.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây có chiều dài 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, với tổng số vốn hơn 12.500 tỷ đồng. Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây hoàn thành, hiện thực hóa khát khao kết nối với tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trở thành tuyến cao tốc dài nhất phía Nam với chiều dài 150 km.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của các Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, giám sát đã vượt qua những khó khăn về dịch bệnh, vật liệu và thời tiết để hoàn thành 2 đoạn cao tốc. Thủ tướng cũng nêu ra các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thi công từ đó yêu cầu đẩy nhanh hoàn thành các dự án cao tốc khác.

Đã có hạ tầng giao thông, Thủ tướng Chính Phủ giao các địa phương quy hoạch lại không gian phát triển nhằm khai thác tối đa hiệu quả của dự án.

Tỉnh Bình Thuận có tiềm năng phát triển, nhất là về du lịch với nhiều dự án lớn đã được triển khai điển hình như đô thị kinh tế - du lịch NovaWorld Phan Thiết. Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về đích không chỉ tạo kết nối giao thông, giao thương thông suốt, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch, kinh tế xã hội, bất động sản của tỉnh Bình Thuận và khu vực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Trang