• 1181 lượt xem
  • 22:37 06/11/2022
  • Xã hội

Câu chuyện hôm nay: Đã đến lúc đưa việc điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính vào luật

Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng quốc gia, Bộ Y tế, hiện tại tỉ lệ suy dinh dưỡng cấp tính ở Việt Nam khoảng 6 - 7%, mỗi năm chúng ta phải đối phó với 700.000 ca suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó thể nặng 230.000 ca cần được điều trị.

Sự phân bổ của suy dinh dưỡng cấp tính theo vùng miền. Cụ thể, tỷ lệ cao thuộc về các tỉnh miền núi phía Bắc (60.000 ca), Tây Nguyên (38.000 ca), vùng dân tộc thiểu số (50.000 ca). Nguy cơ tử vong do mắc các bệnh thông thường như tiêu chảy, viêm phổi của trẻ suy dinh dưỡng cao gấp 9-20 lần so với trẻ bình thường.

Trẻ suy dinh dưỡng không được điều trị nếu mắc bệnh sẽ hồi phục chậm và ảnh hưởng lâu dài đến trí tuệ, thể chất, khả năng học tập, rộng hơn là ảnh hưởng đến các chi phí của gia đình, xã hội cũng như quốc gia.
Tình trạng suy dinh dưỡng khá phổ biến ở trẻ có độ tuổi từ 6 đến 24 tháng và thường gặp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Luôn ưu tiên các chính sách dinh dưỡng và đã ban hành các Nghị quyết và các chỉ thị nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và tăng cường công tác dinh dưỡng. Phòng và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng là một trong những mục tiêu chính của Chiến lược dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, và các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tuy nhiên công tác chữa trị bệnh suy dinh dưỡng ở các tỉnh vẫn còn hết sức khó khăn. Thực tế hiện nay nhiều người dân không hiểu rõ tình trạng suy dinh dưỡng nặng ở trẻ em sẽ có tác động như thế nào đến sự phát triển trí não, cũng như khả năng học tập của trẻ em, và nhìn xa hơn thì tình trạng này có tác động đến hệ thống y tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15, thảo luận nội dung này tại hội trường, một số đại biểu cho rằng, việc điều trị bệnh này đang gặp nhiều khó khăn và rất cần có một khung pháp lý cụ thể để có được cơ chế tài chính ổn định.

Suy dinh dưỡng cấp tính là một bệnh có thể phòng ngừa và điều trị. Nhưng nếu không được điều trị lại gây tử vong cao nhất. Do đó, giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em đặc biệt dân tộc thiểu số cần là ưu tiên hàng đầu để giảm gánh nặng bệnh tật, vì tương lai tươi sáng của các em và tăng cường phát triển kinh tế - xã hội tại vùng “lõi nghèo”, khó khăn nhất của cả nước hiện nay. Đã đến lúc đưa vấn đề này vào Luật - văn bản pháp lý cao nhất để bảo vệ sức khoẻ trẻ em.