Câu chuyện hôm nay: Đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tạo đà phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đây là hình ảnh sau mỗi buổi tan trường của của cô và trò trường mầm non Chi Lăng, ở thôn Ga, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Vui tươi, náo nức khi đến trường và quyến luyến sau mỗi buổi học, không chỉ vì các em tìm thấy niềm vui mỗi ngày đến lớp, mà còn bởi con đường tới trường, kiếm tìm cái chữ của trẻ em dân tộc thiểu số ở một huyện miền núi đã bớt gian nan hơn, vất vả hơn.

Con đường ấy hiểu theo đúng nghĩa thực, là bởi, đôi bàn chân nhỏ xinh của những em nhỏ mầm non, nay đã được rảo bước trên con đường nhựa bê tông, thay vì đường đất lầy lội như nhiều năm về trước.

Năm 2016, tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020 và năm 2020, tiếp tục là Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai thực hiện cứng hóa các tuyến đường trục xã, trục thôn ngõ xóm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Và con đường dài 460m nối từ quốc lộ 1A vào trường mầm non Chi Lăng cùng 1 trường tiểu học và 1 chợ dân sinh được hoàn thành vào tháng 10/2022 chính là kết quả của đề án đó. Trong bối cảnh Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN đang tích cực triển khai trên cả nước, trong đó có Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thì việc các địa phương tích cực triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, đã góp phần tạo đà phát triển vùng DTTS & MN.

Xã Chi Lăng của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có 5830 nhân khẩu thì hơn 80% là đồng bào dân tộc Nùng sinh sống. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, 11 thôn của xã về cơ bản đều có đường bê tông kết nối từ đường quốc lộ vào đến tận trong thôn. Điều này đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế. Đặc biệt là việc đi lại, học tập của con em đồng bào đã thuận lợi hơn, không còn nỗi ám ảnh đường đất trơn trượt mỗi mùa mưa nắng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hòa