Câu chuyện hôm nay: Hà Nội chú trọng rà soát, sàng lọc chất lượng đảng viên – Góc nhìn từ một tổ chức cơ sở đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tuy nhiên, chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế vì nhiều nguyên nhân.

Tại Đảng bộ phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển đảng viên mới để liên tục bổ sung nguồn lực cho Đảng, thì việc rà soát, phát hiện đảng viên cần được giáo dục, giúp đỡ, trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng đã được chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc theo tiêu chí và trình tự. Nhờ đó, đã kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở các chi bộ
trên địa bàn, góp phần lan tỏa đến các tổ chức cơ sở đảng khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!