Cầu gần 800 tỷ xây 6 năm chưa xong

Cầu Ông Nhiêu nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, nối 2 phường Phú Hữu và Long Trường, TP. Thủ Đức, TPHCM, được khởi công từ tháng 12-2017. Tuy nhiên, việc xây cầu đang phát sinh những vướng mắc, bất hợp lý, nên công trình hiện nay không có công nhân làm việc, dưới sông trơ trọi mấy cọc sắt.

Dự án xây dựng cầu Ông Nhiêu bắc qua rạch Ông Nhiêu, nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, chiều dài tuyến 725m với bề rộng 19,5m. Tổng vốn đầu tư xây cầu mới khoảng 425 tỉ đồng. Dự án được tăng tổng mức đầu tư từ hơn 425 tỷ đồng lên hơn 763 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển từ giai đoạn 2016-2018 thành 2016-2025.

Dự án xây dựng cầu Ông Nhiêu được khởi công từ tháng 12/2017, tuy nhiên đến tháng 3/2018 thì công trình phải tạm ngừng thi công cho đến nay để giải quyết các khiếu nại liên quan đến vị trí xây dựng cầu. Dự án đến nay chỉ mới thực hiện được 1,5% khối lượng công việc.

Sinh sống tại khu vực gần cầu Ông Nhiêu, phường Long Trường từ năm 1995 đến nay, ông Trần Ngọc Phước cho biết, hiện một phần đất của gia đình cũng vướng vào giải phóng mặt bằng để thi công cầu Ông Nhiêu. Tuy cầu đã khởi công năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được giá đền bù.

Cũng giống như gia đình ông Phước, chị Quỳnh sinh sống kinh doanh tại đường Nguyễn Duy Trinh hơn 6 năm nay, biết dự án xây mới cầu Ông Nhiêu từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trao đổi tại buổi khảo sát, làm việc của HĐND TPHCM về các dự án có vốn đầu tư công chậm tiến độ, trong đó có công trình cầu Ông Nhiêu, Phó ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức cho biết, cầu Ông Nhiêu ngừng thi công nhiều năm qua do còn 02 trường hợp chưa kiểm đếm.

Bà Hà thông tin thêm, ngoài 02 hộ dân không đồng ý kiểm đếm thì 104 hồ sơ trong toàn dự án cầu Ông Nhiêu đến nay phường và Ban bồi thường GPMB TP. Thủ Đức đã hoàn tất hồ sơ.

Hữu Bình