Cha đẻ công nghệ OLED Richard Henry Friend: “Hãy để sự tò mò dẫn lối”

Nhờ công nghệ OLED, người xem được trải nghiệm các cảm giác chân thực nhất và tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành sản xuất các chương trình truyền hình. Bởi vậy, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, công nghệ OLED được tìm thấy nhờ sự tò mò, tình yêu và lòng kiên trì của Ngài Richard Henry Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Richard Henry Friend xung quanh câu chuyện thú vị này.

Giáo sư, Sir RICHARD HENRY FRIEND - Chủ tịch Hội đồng giải thưởng VinFuture: “Khi ấy, tôi đang giảng dạy tại đại học Cambridge, và tôi nhớ rằng mình đã băn khoăn rằng, đâu sẽ là lĩnh vực tiếp tục dấn thân nghiên cứu. Tôi đã quyết định sẽ tìm hiểu về một lĩnh vực mới nổi khi đó, đó là lĩnh vực phân tử và bán dẫn… Tôi nghĩ rằng đây là một lĩnh vực rất thú vị, tuy không hề biết rằng các nghiên cứu này có thể có ích, và cũng không thể tưởng tượng được rằng, về sau các nghiên cứu có thể được ứng dụng ra sao. Chúng tôi đã nghiên cứu và tạo ra các thiết bị bán dẫn. Đầu tiên là bóng bán dẫn transistor. Và sau đó, hoàn toàn tình cờ, chúng tôi phát hiện ra rằng, mình có thể tạo ra các đi-ốt phát quang có khả năng phát ra ánh sáng. Chúng tôi không cố tìm ra cách để ứng dụng những gì mà mình tìm ra, mà đơn thuần là sự tò mò và háo hức khám phá… Khởi đầu tất cả chính là từ sự tò mò, tò mò về việc chúng ta có thể đưa những ý tưởng về bán dẫn đi xa đến đâu. Với các bạn trẻ, Đừng ngại tò mò! Vì từ sự tò mò của bạn, có thể cả thế giới sẽ được hưởng lợi.“

Các nghiên cứu về OLED của Ngài Richard Henry Friend được sử dụng để phát triển màn hình phẳng, màn hình cuộn và trong tương lai là màn hình chuyển động. Nhờ nghiên cứu này, số lượng màn hình TV sử dụng công nghệ OLED được sản xuất năm 2021 đạt 6,6 triệu chiếc, gấp 9 lần năm 2016.

Giáo sư, Sir RICHARD HENRY FRIEND - Chủ tịch Hội đồng giải thưởng VinFuture: “Khi bạn có một nghiên cứu thực sự hữu ích, và sau đó nghiên cứu đó lại được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Đó thực sự là một hành trình tuyệt vời. Cần rất nhiều những kĩ năng khác nhau. Để nghiên cứu khoa học cơ bản, theo một cách nào đó, là không quá khó. Nhưng để nghiên cứu được một thứ gì đó có thể sản xuất hàng loạt là vô cùng khó khăn. Vì tất cả mọi cấu phần cần phải hoạt động một cách hoàn hảo. Nghiên cứu của chúng tôi bắt nguồn từ trường đại học, nhưng công ty mà chúng tôi thành lập tại Cambridge cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, để đưa nghiên cứu từ phòng thí nghiệm trở thành sản phẩm chất lượng cao. Nhưng đây cũng là một quá trình rất thú vị. Đó thực sự là một hành trình học hỏi đáng nhớ.” 

Sở hữu 20 bằng sáng chế. Hơn 164.000 trích dẫn trong các công bố khoa học uy tín trên thế giới. Là tác giả, đồng tác giả của hơn 1.000 ấn phẩm khoa học. Ngài Richard Henry Friend là một trong các Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới

Giáo sư, Sir RICHARD HENRY FRIEND - Chủ tịch Hội đồng giải thưởng VinFuture: “Cả cuộc đời tôi là dành cho khoa học, và đó là điều thực sự tuyệt vời. Ước gì tôi có thể làm điều gì đó khác, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì tôi yêu khoa học. Và tôi hy vọng rằng các bạn trẻ cũng có cơ hội phát triển trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có các hình mẫu, các tín hiệu tích cực. Khoa học là để khám phá, để phát minh ra những điều mới mẻ. Chúng ta cần những nhà khoa học trẻ tuổi với đam mê nghiên cứu để truyền đi nguồn cảm hứng đó, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, ví dụ như khi chúng ta phải cùng nhau đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu. Đối với các sinh viên đại học, chúng ta cần truyền cho họ tham vọng, đặt họ vào vị trí tốt nhất cho việc học."

Minh Công