Ngày 27/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc với các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam, về tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2022, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn giải ngân đến ngày 30/4/2022 của 5 địa phương là 4.228 tỷ đồng. Trong đó Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam có tỷ lệ giải ngân dưới 15% kế hoạch giao, thấp hơn bình quân cả nước. Đây cũng là các địa phương đến nay chưa thực hiện giải ngân vốn ODA. Riêng Quảng Nam tỷ lệ giải ngân đạt 17,49% cao hơn bình quân cả nước, tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 0,38%. Nguyên nhân chậm giải ngân được đưa ra phân tích nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.
Ông TRƯƠNG QUỐC HUY - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam : “Muốn giải phóng 1 dự án giao thông có nhà dân, di chuyển nhà dân đi thì phải tìm một chỗ khác. Tìm chỗ khác lại phải giải phóng chỗ đó. Mất 2 lần giải phóng mặt bằng. Cộng đủ quy trình phải mất hơn 300 ngày.”
Bên cạnh đó, các địa phương phản ánh giá nguyên, vật liệu tăng cao, làm cho các nhà thầu xây dựng chần chừ thi công để chờ vật tư hạ giá.
Ông TRIỆU THẾ HÙNG - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương:"Nguyên nhân là giá thành vật liệu tăng cao, chủ đầu tư chần chừ, chờ chính sách hỗ trợ."
Ông ĐỖ THÀNH TRUNG - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Chúng ta đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Địa phương nói Trung ương chậm thẩm định thiết kế cơ sở hay báo cáo nghiên cứu khả thi theo Nghị định 15, hay chậm cho ý kiến về đấu nối. Bộ Giao thông lại nói mới nhận của địa phương có mười mấy ngày. Cần phải làm rõ trách nhiệm của Trung ương hay địa phương".
Một số địa phương cũng kiến nghị xem xét, sửa đổi quy định tại khoản 2, điều 68 luật đầu tư công theo hướng HĐND các cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đối với kế hoạch vốn thuộc cấp mình quản lý, tạo sự chủ động và gắn với trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ngân sách. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vẫn cần sự chủ động tích cực của các địa phương trong việc bám sát nhiệm vụ và kế hoạch giải ngân vốn.