Chân cầu Hưng Lợi: Bãi trung chuyển rác bóp nghẹt cửa ngõ Cần Thơ

Cầu Hưng Lợi là một trong những cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ. Mỗi ngày, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất nhiều. Thời gian qua, việc tập kết rác chiếm gần nửa mặt đường phía dưới chân cầu thuộc địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều gây cản trở và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Rác được tập kết đúng giờ cao điểm. Làn đường dành cho xe mô tô bị lấn chiếm, buộc người đi xe hai bánh phải lấn sang phần đường dành cho ô tô, xe tải.

Ông NGUYỄN HOÀNG DÂN, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ: “Rất là nguy hiểm và không an toàn cho người dân khi lưu thông trên con đường nầy nhất là con đường đẹp vậy mà cho xe rác đậu rất là phản cảm mất mỹ quan”

Theo phản ánh của người dân, hàng ngày rác được tập kết sát chân cầu, việc tập kết, xử lý kéo dài từ sáng đến khoảng 17 giờ. Các xe rác xếp thành nhiều hàng, lấn ra đường, gây ô nhiễm môi trường trung tâm thành phố.

Bà NGUYỄN THỊ KIỀU NGA, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ: Xe rác để từ sáng mà đến chiều tối mới có người thu gom. Gió nó bay là hôi hết cả khu vực."

Được biết quận Ninh Kiều hiện có 17 điểm tập kết rác, tiếp nhận khoảng 882 mét khối rác mỗi ngày, tương đương gần 300 tấn rác thải.

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ:Trước mắt là gói thầu 2022-2024, chính quyền yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng theo cái cam kết trong dự an xây dựng điểm trung chuyển đạt chuẩn đảm bảo việc tiêu thụ xử lý lượng rác trong khu dân cư và đảm bảo theo tiêu chuẩn về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường mới.”

Nếu thực trạng này không được ngành chức năng thành phố Cần Thơ sớm xử lý thì nguy cơ cửa ngõ vào thành phố thủ phủ miền Tây sẽ trở thành điểm đen về ô nhiễm và cả nguy cơ tai nạn giao thông./.

Trí Điển