Chảo lửa tại Gaza - Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, nhanh chóng hạ nhiệt tình hình

Liên quan đến căng thẳng giữa Israel và các nhóm vũ trang tại dải Gaza. Hôm 10/5 đã là ngày thứ 2 liên tiếp Israel tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza.

Ngược lại, hàng trăm rocket tên lửa từ Gaza cũng đã được phóng sang lãnh thổ Israel. Tình hình căng thẳng leo thang đã khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng và kêu gọi các giải pháp duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực này. 

CĂNG THẲNG LEO THANG …

Sáng sớm ngày 9/5, Lực lượng vũ trang Israel đã tiến hành không kích nhằm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine ở Dải Gaza.

Đợt không kích này nhằm vào 3 thủ lĩnh của nhóm Jihad mà Israel coi là một tổ chức khủng bố, bao gồm Jihad Ghannam, Khalil al-Bahtini và Tareq Ezzedine. 3 người này được xác định đã thiệt mạng.

Chiều ngày 10/5, miền Nam Israel hứng chịu một loạt rocket phóng từ Gaza, động thái trả đũa các vụ tấn công trước đó của Israel. Tính đến 21h30 cùng ngày (giờ địa phương), Dải Gaza đã bắn ít nhất 469 quả rocket và đạn cối về phía Israel.

SỢ HÃI BAO TRÙM …

“Bố cháu đâu rồi?Cháu muốn bố”
“Đừng sợ, bố cháu sắp tới rồi”

Nhưng cô bé không hề biết rằng, bố mẹ và em trai của mình đều đã thiệt mạng sau các vụ không kích.

Nhà chức trách y tế tại Dải Gaza cho biết, trong ngày đầu tiên, vụ không kích đã khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

PHẢN ỨNG TỪ QUỐC TẾ

Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, nhanh chóng hạ nhiệt tình hình. Liên đoàn Arab cũng đã lên tiếng phản đối các hoạt động không kích của Israel tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) có các biện pháp duy trì hòa bình và an ninh tại đây.

Cùng ngày, Ai Cập đã nhận trách nhiệm làm trung gian hòa giải cho lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Đây là lần thứ 2, nước này đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza trong tháng qua.