Đại dịch Covid-19 hoành hành suốt 3 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Trung Quốc, trong đó phải kể đến lĩnh vực bất động sản. Hàng nghìn người mua nhà nơi đây đang rơi vào tình trạng khổ sở do các chủ đầu tư thiếu tiền, phá sản hoặc từ bỏ các dự án đang gặp khó khăn.
Suốt 6 tháng qua, bà Hứa phải sống trong một căn chung cư cao tầng nhưng phải leo bộ, cơ sở hạ tầng thô sơ cũng như thiếu thốn trong sinh hoạt, ẩm thấp. Bà đã dồn hết số tiền tiết kiệm của mình để mua nhà cho con trai với những lời quảng cáo căn hộ chung cư cao cấp với hướng nhìn ra bờ sông và bầu không khí trong lành tại thành phố Quế Lâm, miền bắc Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại là 3 năm, nhưng căn hộ như lời hứa hẹn vẫn chẳng thấy đâu.
Bà HỨA, người mua nhà, thành phố Quế Lâm, Trung Quốc: "Tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua nhà. Cảm giác như đột nhiên rơi từ thiên đường trở về mặt đất. Tất cả công sức của gia đình đều được đầu tư vào ngôi nhà này. Tôi mua cho con tôi căn nhà này để lấy vợ và kinh doanh, nhưng không ngờ tòa nhà giờ đã mục nát. Giờ trong gia đình, con trai tôi và chồng tôi không muốn nói chuyện với tôi.”
Bà Hứa không phải là người duy nhất đang chật vật vì căn hộ của mình. Nhiều người cùng trong tòa nhà của bà cũng như nhiều chung cư cao cấp trên khắp Trung Quốc cũng lâm vào tình trang xây dựng dang dở.
Theo các chuyên gia, bất động sản tại Trung Quốc đang gặp khó khăn với 3,85% dự án thị trường nhà ở đang bị đình trệ. Vấn đề này đem lại nhiều hệ lụy.
Ông NGHIÊM NGUYỆT TÂN, Chuyên gia bất động sản: "Vấn đề này, trước hết, sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch bất động sản và uy tín của chính phủ,. Và sau đó, nó có thể làm trầm trọng thêm vấn đề nợ của các chủ đầu tư.“
Bất động sản Trung Quốc đã và đang sụt giảm sâu do bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng chóng Covid-19 nghiêm ngặt khiến hàng nghìn người mua nhà rơi vào tình trạng khó khăn do các chủ đầu tư thiếu tiền, phá sản hoặc từ bỏ các dự án đang gặp khó khăn.