Châu Âu bàn về hơn 2 triệu người tị nạn từ Ukraine

Nối tiếp những căng thẳng đang leo thang giữa Ukraine và Nga, dòng người tị nạn đến các nước Châu Âu đang có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tại buổi họp của Nghị viện Châu Âu diễn ra vào ngày hôm qua, các chính sách hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine vào khối EU tiếp tục được đưa ra thảo luận.

Theo thống kê từ phía Liên minh Châu Âu, tính đến ngày 8/3, khối này đã tiếp nhận khoảng  hai triệu người tị nạn trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine. Các chuyên gia nhận định, nếu tình hình căng thẳng giữa 2 quốc gia không được cải thiện trong  thời gian tới, hàng triệu người tị nạn nữa sẽ tiếp tục di chuyển đến Châu Âu. 

Theo quyết định khẩn cấp của tất cả 27 quốc gia thành viên EU, những người tị nạn Ukraine sẽ được hỗ trợ việc làm, trẻ em sẽ được đến trường, cấp nhà ở và phúc lợi xã hội một cách nhanh chóng trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời điểm hỗ trợ và chính sách hỗ trợ cụ thể của các nước EU sẽ không tương đồng và hiện đang được tiếp tục xem xét./.

Đinh Phượng