Châu Âu đang cân nhắc “cấm cửa” Tiktok

Tại Mỹ, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã quyết liệt yêu cầu chặn ứng dụng TikTok. Giờ đây, cả châu Âu cũng đang bắt đầu cân nhắc “cấm cửa” ứng dụng này.

Nhiều phương tiện truyền thông tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã coi TikTok là một “chất gây nghiện nguy hiểm đối với não bộ trẻ em”. Ứng dụng này hiện đang phải đối mặt với hàng loạt các chỉ trích từ công chúng, cùng nhiều thách thức về quy định an ninh, pháp lý trong khu vực EU. Theo đó, nhiều quốc gia EU đã yêu cầu Tiktok tuân thủ tuyệt đối các quy định của toàn khối về vấn đề kiểm duyệt nội dung, quyền riêng tư và bảo mặt dữ liệu, cũng như Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA).

Thu Ngoan