Châu Âu trải qua năm nắng nóng kỷ lục

Châu Âu vừa trải qua một năm nóng kỷ lục do tác động của biến đổi khí hậu. Các hình thái khí hậu cực đoan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động canh tác nông nghiệp cũng như hệ thống sông ngòi trên toàn châu lục.

Mùa hè năm 2022 được nhận định là mùa hè nóng nhất Châu Âu, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều nước. Thống kê cho thấy, năm 2022 cũng là năm nắng nóng thứ 5 liên tiếp trong chuỗi 8 năm nắng nóng nghiêm trọng được ghi nhận.

Những đợt nắng nóng gay gắt đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng tại các quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm mưa, nắng nóng cũng đã gây ra hạn hán trên diện rộng tồi tệ nhất Châu Âu trong vòng 500 năm qua. Các khu vực khác trên thế giới đã phải đối mặt với nhiều thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu, trong khi sự nóng lên toàn cầu đang tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến các quốc gia dễ bị tổn thương.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Lịch