Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội đồng nhân dân hai thủ đô của Việt Nam – Lào

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào, sáng 27/2 Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Khambay Damlath đã làm việc với Thành phố Hà Nội do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn.

Phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn. Mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô nói riêng và các địa phương của Lào nói chung không ngừng được thắt chặt và phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả. Hai Bên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi chuyên sâu hơn về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn.

Những kinh nghiệm trong hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được phía Lào ghi nhận, coi đây là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương, đặc biệt là việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng và tăng cường hơn nữa các nội dung, hoạt động hợp tác hữu nghị hai thủ đô trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sỹ Cường