Chiêu thức lừa đảo của các hội nhóm mời tham gia làm cộng tác viên bán hàng online

Càng đến những ngày cận tết thì các loại tội phạm trên không gian mạng lại có dấu hiệu gia tăng. Lợi dụng tâm lý mua sắm của người dân vào dịp tết, lợi dụng nhu cầu kiếm tiền cuối năm. Nhóm đối tượng lừa đảo đã vẽ ra mô hình tuyển cộng tác viên bán hàng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. Trước tình trạng trên Bộ Truyền thông thông tin và Bộ Công an cũng đã liên tiếp phát đi những cảnh báo.

Để nhận được 20% tiền hoa hồng, người phụ nữ này đã chi hơn 1 tỷ đồng để trả trước tiền mua hàng nhập về của một sàn thương mại điện tử tự xưng. Nhóm này cam kết, cuối ngày cộng tác viên ứng tiền ra sẽ được trả lại và nhận được hoa hồng như hứa hẹn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì nhóm này đã cắt liên lạc và chiếm đoạt.

Cũng một dạng lừa đảo, thời gian gần đây hàng nghìn người dân tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An…đã mất tiền tỷ vì kịch bản mua các sản phẩm tại các gian hàng ảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng dẫn dắt nạn nhân mua hàng online để tăng tương tác cho gian hàng. Cam kết sẽ trả lại tiền gốc và hưởng thêm 10- 20% tiền hoa hồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ít nhất hiện nay trên không gian mạng có khoảng 100 nhóm đăng tải tuyển cộng tác viên, mở đại lý bán hàng online với sự tham gia của khoảng 90 nghìn người. Phần lớn các nhóm này đều do một nhóm đối tượng, hoặc có mối liên hệ với nhau để lập nên. Khi nhóm này bị đánh sập, thì nhóm khác nhanh chóng mọc lên để lừa đảo những người dân ham lợi nhuận cao.

Một thủ đoạn nữa là nhóm này sẽ kêu gọi người dân tham gia mở đại lý và phải đặt tiền cọc để nhận sản phẩm về bán. Sau đó các đối tượng sẽ đóng giả làm người mua với số lượng lớn để dụ cộng tac viên “sập bẫy” mua thêm nhiều sản phẩm. Khi nhận được tiền thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc. Những sản phẩm nhận về chủ yếu là hàng giả, hàng kém chất lượng, nếu bán ra thị trường thì cũng bị vi phạm pháp luật.

Một trong những dấu hiệu của các đối tượng lừa đảo này là thường đăng lên facebook, zalo tuyển cộng tác viên, sử dụng sim rác để liên lạc, thông tin đăng tải không rõ ràng, giấy tờ không đầy đủ và đặc biệt là những cam kết lợi nhuận cao bất thường.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!