Chính phủ Italia thông qua Sắc lệnh Lao động

Chính phủ Italia hôm qua đã thông qua Sắc lệnh Lao động. Việc Sắc lệnh được thông qua đúng vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 (giờ địa phương) được Chính phủ nước này kỳ vọng sẽ tăng tín nhiệm của người dân đối với giới chức nước này.

Theo đó, Sắc lệnh Lao động mới sẽ cung cấp một gói các biện pháp bao gồm từ việc cắt giảm thuế đối với những người lao động có thu nhập thấp hay linh hoạt hơn trong việc áp dụng các hợp đồng lao động có thời hạn; trợ cấp hòa nhập cho gia đình có người khuyết tật và trẻ vị thành niên… Với Sắc lệnh mới này, Chính phủ Italia sẽ giải phóng một khoản ngân sách khoảng 3,4 tỷ euro để phân bổ cho việc giảm thuế mới đối với người lao động cũng như dành cho việc tăng lương từ nay tới cuối năm. 

Hà Thu