Chính phủ Pháp chuẩn bị đối thoại với công đoàn

Liên quan đến những bất ổn xã hội hiện nay tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, chính phủ nước này sẽ tiến hành đối thoại với các công đoàn liên quan đến việc thay đổi Luật Cải cách hưu trí và việc nâng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nước này.

Tuyên bố của Tổng thống Pháp đưa ra trong bối cảnh hàng triệu người đã tổ chức biểu tình và đình công kể từ giữa tháng 1 năm nay ở Pháp nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi hưu. Biểu tình càng gia tăng khi chính phủ sử dụng quyền hạn đặc biệt để thông qua Luật tại Hạ viện mà không cần bỏ phiếu.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cũng đã thông báo sẽ tiến hành thảo luận với các công đoàn vào ngày 3-4/4 này nhằm xem xét những biện pháp giảm bớt tác động của Luật Cải cách hưu trí đối với các công việc đòi hỏi thể chất; điều kiện cho người lao động lớn tuổi và quá trình đào tạo lại, qua đó giảm bớt những lo ngại của người lao động phản đối Luật này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!