Chính sách cho Thành phố Hồ Chí Minh thiếu đột phá, chưa đủ vượt trội

Chiều 8/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nhìn nhận các chính sách đã kế thừa và phát triển hơn nhiều so với nghị quyết 54, nhưng nhiều ý kiến thẳng thắn chia sẻ: Những chính sách mang tính đột phá mạnh mẽ hay vượt trội theo đúng tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị chưa được như mong muốn và kỳ vọng của đại biểu và cử tri. 

Viện dẫn mô hình Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM làm ví dụ cho yêu cầu Thành phố cần cơ chế đặc biệt hơn, đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đăk Nông cho rằng, cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho Công ty đang quy định trong Dự thảo Nghị quyết là chưa đủ.

Tương tự, ý kiến đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng TP.HCM thực hiện được mục tiêu đầu tầu trong phát triển trong 5 năm, song những cơ chế đặc thù mang tính đột phá, mang tính dẫn dắt, vượt trội chưa được thể hiện rõ.

Đồng tình với ý kiến thời gian 5 năm thực hiện là quá ngắn trong bối cảnh quy hoạch thành phố và quốc gia chưa hoàn thiện. Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, đề nghị kéo dài chính sách đến năm 2030, đồng thời cần đặc biệt quan tâm đến các cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Liên quan đến các ý kiến lo ngại về tính khả thi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết TP.HCM đã xây dựng kế hoạch thực hiện ngay khi Nghị quyết thông qua. Chính phủ cam kết cùng với TP.HCM để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.