Chính sách tiền tệ cần đa mục tiêu trước biến động kinh tế thế giới

Chính sách tiền tệ cần đa mục tiêu, cân nhắc chuyển trạng thái từ chặt chẽ thận trọng sang nới lỏng thận trọng, hỗ trợ tăng trưởng. Đó là nhận định đáng chú ý được được đưa ra tại Diễn đàn Toàn cảnh Ngân hàng năm 2023 với chủ đề “Điều hành chính sách tiền tệ trước biến số kinh tế toàn cầu” vừa diễn ra sáng 10/5.

Về tín dụng, dù tăng trưởng tín dụng đang rất chậm, song đại diện NHNN cho rằng, nới lỏng tín dụng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro . Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến số khó lường, việc điều hành chính sách tiền tệ không cho phép thử, các chuyên gia nhấn mạnh, riêng chính sách tiền tệ năm nay phải đa mục tiêu hơn, vì ngoài mục tiêu thông thường còn phải “gánh” mục tiêu ổn định hệ thống tiền tệ trong bối cảnh thế giới rất bất ổn. Năm nay, lạm phát không phải yếu tố đáng ngại, mối lo đang nằm ở nguy cơ nợ xấu gia tăng.

Trước mối lo chung của cộng đồng doanh nghiệp về khó tiếp cận nguồn vốn cũng như mặt bằng lãi suất cho vay vẫn cao, các chuyên gia nhận định mong muốn giảm lãi suất là chính đáng, song còn phải tính tới sự ổn định vĩ mô, tỷ giá, ổn định hệ thống ngân hàng.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến số bất định, nội tại nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn , thì giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng …là những vấn đề cấp thiết cần đẩy nhanh. Đặc biệt chính sách tiền tệ cần đa mục tiêu hơn, cân nhắc chuyển trạng thái từ chặt chẽ thận trọng sang nới lỏng thận trọng, hỗ trợ tăng trưởng.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nhật Huy