Chính thức dừng hoạt động du lịch cưỡi voi tại Buôn Đôn

Từ 10-2, đàn voi nhà 6 con tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chính thức dừng việc “cõng khách” để chuyển sang mô hình du lịch thân thiện.

Theo đó, hoạt động cưỡi voi sẽ được thay bằng những sản phẩm du lịch mới đậm nét văn hóa địa phương, gắn liền với hệ sinh thái độc đáo "Làng Đảo Buôn Đôn" và liên kết cộng đồng cùng phát triển. Như vậy, trải qua một thời gian rất dài lao động miệt mài, những chú voi nhà ở huyện Buôn Đôn đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ khách du lịch thập phương đến với địa phương và chính thức được nghỉ ngơi./.

Djuang Niê