Cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi): Thu thuế đất thì theo giá thị trường cao mà bồi thường lại theo khung giá thấp

Sáng 16/9 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Kinh tế Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban Kinh tế mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự Dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phiên họp có sự tham dự và chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Bày tỏ sự đồng tình với cơ chế thu hồi đất và tái định cư được quy đinh trong Dự thảo luật, tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị làm rõ các nội dung cụ thể, đơn cử như điều kiện phải có được sự đồng thuận của 80% số người.

Ông HOÀNG VĂN CƯỜNG, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: “Cơ chế thu hồi ở đây không chỉ ở 80% số người mà phải là 80% số người kèm theo diện tích thu hồi bởi vì có thể một có một người nào đó diện tích thu hồi lớn thì người ta cũng phải là người đồng thuận, chứ 80% số người đồng thuận nhưng diện tích rất nhỏ thì vẫn chưa đạt được yêu cầu. Và đương nhiên, trong trường hợp này, dù thu hồi ở đâu chúng ta cũng đều phải áp dụng nguyên tắc bồi thường theo giá trị thị trường chứ không có chuyện như trước đây chúng ta dùng biện pháp hành chính áp đặt nữa.”

Một trong những nội dung được các đại biểu nêu ra, hiện nay đang có sự chênh lệch rất lớn trong việc xác định giá đất để thu thuế và xác định giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng. Chính vì thế cần phải cân nhắc để có cách thức xử lý hài hòa hơn.

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “Trên thực tế, khi định giá đất để chúng ta thu thuế chuyển nhượng đất rồi chuyển nhượng tài sản trên đất, chúng ta hướng đến xác định giá đất theo giá thị trường, tức là giá cao, hiện nay chúng ta đang thu 0,5% thuế trước bạ và 2% thuế thu nhập, tuy nhiên khi mà xác định giá đất để bồi thường và giải phóng mặt bằng thì chúng ta lại đang xác định theo bảng giá đất hoặc khung giá đất hiện tại thì lại ở mức giá thấp.”

Cho ý kiến về các nội dung mà các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, sẽ tiếp tục nghiên cứu đặc biệt liên quan đến xác định chính sách về thu hồi đất đền bù đất đai.

Ông TRẦN HỒNG HÀ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Xác định đền bù tái định cư thì phải làm rõ nội hàm định hướng xã hội chủ nghĩa làm rõ nội hàm là làm thế nào để đời sống người có đất thu hồi tốt hơn và đồng thời đồng bộ các giải pháp các chính sách để làm sao người thu hồi đất đai chú ý đến đời sống của họ chú ý đến công ăn việc làm của họ chú ý đến nhà ở của họ.”

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định, đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng tại cuộc họp. Đây là cơ sở để Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, tiếp thu để xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 tới.

Lê Hương