Chủ nhiệm Ủy ban QPAN là Thứ trưởng Bộ Công an biệt phái, hàm cao nhất Thượng tướng

Chiều 08/5, Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp phiên toàn thể, thẩm tra chính thức dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nhằm chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, trong đó, Thứ trưởng Bộ Công an là sỹ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp hàm cao nhất là Thượng tướng.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí vì quy định này bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị, phân cấp chỉ huy trên dưới trong CAND, phù hợp với tinh thần Kết luận số 35/2022 của Ban chấp hành Trung ương.

Các thành viên Ủy ban QPAN cũng nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, bắt đầu từ năm 2021 để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019, theo đó, sẽ tăng 2 tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục