Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công ông Táo

Sáng 14/1 nhân dịp về nước đón Tết Nguyên Đán Quý Mão và tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia nhiều hoạt động nổi bật như vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long và tham gia nghi thức thả cá chép truyền thống tại Hồ Sen.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu – chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn Kiều bào đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sau đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Đoàn kiều bào tiêu biểu cũng đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Tại điện kính thiên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng các kiều bào đại diện cho 5, 3 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đã thành kính dâng hương những bậc tiền nhân, những người đã có công dựng nước, giữ nước, thống nhất giang sơn và bảo vệ toàn vẹn tổ quốc Việt Nam. Và một hoạt động ý nghĩa nhân ngày Ông Công, Ông Táo đó là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và các kiều bào đã thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống Việt Nam tại ao Sen trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình Xuân quê hương 2023 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức là một hoạt động ý nghĩa, một điểm hẹn của người Việt ở khắp năm châu mỗi dịp Xuân về Tết đến xuân về. Chương trình cũng khẳng định chính sách nhất quán của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước.

Kiều Oanh