Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm nhà máy Samsung tại TP.HCM

Chiều 13/1, trong khuôn khổ chuyến thăm TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công ty Samsung Electronics HCMC tại Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Khu tổ hợp nhà máy SEHC khánh thành và đi vào hoạt động từ năm 2016, với ổng diện tích xây dựng lên đến 94 héc-ta và tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ USD. Tổ hợp nhà máy SEHC được ví như trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm TV cao cấp cùng các vật dụng điện tử gia dụng khác của Samsung tại khu vực Đông Nam Á, chiếm 19% tổng sản lượng các dòng sản phẩm LED của Samsung trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã được giới thiệu về quy mô và các hoạt động của công ty, đánh giá cao sự hiệu quả và những thành tích của Samsung tại TPHCM nói riêng và tại Việt Nam nói chung, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Samsung, cho đến thời điểm này, vẫn luôn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đã vượt quá 20 tỷ USD. Các nhà máy của Samsung trong thời gian qua đã đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong thúc đẩy xuất khẩu.

Hữu Ái