Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Cuba, Argentina và Đông Uruguay

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Chủ tịch Hạ viện Argentina và Chủ tịch Thượng viện Đông Uruguay, tối qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến khu vực Mỹ Latinh trong năm 2023 nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chủ động, tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với các đối tác chính ở khu vực Mỹ Latinh trong tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.. Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cùng Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, tỉnh Quảng Trị và Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Argentina kiêm nhiệm Đông Uruguay.

Đặng Linh