Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Sáng 11/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm này của Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022”, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lào Sisay Leudetmounsone và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những vấn đề chiến lược trong hợp tác Việt Nam – Lào là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực chiến lược. Việt Nam mong muốn không chỉ tăng học bổng đối với cán bộ cấp chiến lược mà còn ở các cấp, nhất là cán bộ các địa phương. Chủ tịch Quốc hôi cho biết, Quốc hội hai nước đã ký thoả thuận hợp tác mới, mở ra rất nhiều lĩnh vực hợp tác mới, tăng cường tổ chức các toạ đàm, hội thảo giữa hai Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động đào tạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu dân cử Lào, cả với hệ thống HĐND các địa phương. Cùng với đó, Quốc hội hai nước cũng sẽ phối hợp giám sát để thúc đẩy, đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế và việc dựng Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam... Ngoài quan hệ song phương, 3 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã họp và thống nhất đề xuất cơ chế hợp tác giữa Quốc hội ba nước, sớm trình Lãnh đạo Quốc hội 3 nước xem xét, quyết định để hiện thực hoá sáng kiến này.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp; gửi lời thăm hỏi của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào tới Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời cho biết, Đảng Nhân dân cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5, tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đất đai, sinh hoạt Đảng...Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội trên các lĩnh vực, nhất là trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cơ quan dân cử của Lào, mong muốn Quốc hội Việt Nam tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội. Đây là những bài học quý mà Quốc hội Lào đã và đang áp dụng từ kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lào cũng cho biết, cuộc hội đàm giữa hai Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thành công tốt đẹp và trao đổi rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sâu sắc về công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hai Đảng về công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng. 

Đặng Linh