Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo nhóm Hữu nghị Lào - Việt cùng quan tâm tới chương trình xây dựng luật

Trong chương trình làm việc, tại Thủ đô Viêng chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ăn sáng và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac.

Chia sẻ về những cảm nhận rất tốt đẹp về đất nước và con người Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm chính thức Lào đúng vào dịp hai đất nước đang tích cực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào năm 2022 và đặc biệt là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào; đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước diễn ra sáng 16/5. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có chương trình xây dựng luật trong kỳ họp sắp tới của hai Quốc hội, trong triển khai xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, cơ sở hạ tầng đường bộ…. 

Quốc hội Lào cũng chuẩn bị xem xét về một số dự án luật, trong đó có luật đất đai, đầu tư, khoáng sản, chương trình mục tiêu quốc gia…; về sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, đồng hành giữa Quốc hội với Chính phủ tại mỗi nước trong bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp, phát triển kinh tế-xã hội.

Đặng Linh