Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt hoa tại tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk

Trong khuôn khố chuyến thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hoa tại tượng đài Độc lập, đặt hoa tại tượng đài cố Quốc vương Ronodom Sihanouk và đặt vòng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại tượng đài Độc lập - đây là công trình kiến trúc lớn đánh dấu ngày nhân dân Campuchia thoát khỏi ách thống trị của các đế quốc thực dân, trở thành một nước hoàn toàn độc lập. Năm 1958, tượng đài Độc lập bắt đầu được xây dựng ở quảng trường trung tâm và hoàn thành vào cuối năm 1962. Tượng đài Độc lập vừa là đài tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước, vừa là nơi gợi nhắc đến những ký ức của những cuộc chiến tranh. Đài tưởng niệm là một công trình kiến trúc độc đáo, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới đặt hoa tại tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012). Bức tượng cố Quốc vương Sihanouk được đúc bằng đồng, cao 4,5m, đặt trong một tòa tháp cao 30m, nằm cạnh đài Độc Lập ở thủ đô Phnom Penh tưởng nhớ cố Quốc vương - người đã trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Khmer Đỏ, đến khi Campuchia hòa bình. Cố Quốc vương Norodom Sihanouk qua đời ngày 15/10/2012, hưởng thọ 90 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới đặt vòng hoa tại đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia, được xây dựng để kỷ niệm liên minh Việt Nam-Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Tượng đài là công trình kiến trúc nổi tiếng thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Campuchia, là biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, là minh chứng lịch sử về sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân Campuchia.

Đặng Linh