Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Lào

Trưa 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Ra sân bay quốc tế Wattay đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Sommad Pholsena

; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sẳn-nha Pra-sợt;  Phó Tổng thư ký Quốc hội  Lào Bun-thăn Bun-vi-lay; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con kiều bào đang sinh sống tại Lào. 

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022; đồng thời là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đấu cơ quan lập pháp. 

Còn đối với bạn Lào, đây là đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và sau Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa IX. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo của Lào; đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và phối hợp giám sát khôi phục, phát triển kinh tế -xã hội sau đại dịch Covid-19.

Đặng Linh