Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mất bò rồi mà không dám làm lại chuồng thì còn dở hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản,... đừng "mất bò mới lo làm chuồng".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, các cơ quan điều hành đều nói không siết, nhưng thực tế mấy tháng nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp rất èo uột, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực muốn huy động vốn khó khăn.

Thị trường bất động sản cũng vậy, phải thanh tra kiểm tra giám sát từ xa, đừng "mất bò mới lo làm chuồng" thì rất dở, nhưng nếu "mất bò rồi mà vẫn không dám lo làm lại chuồng" thì còn dở hơn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, phát biểu ở phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính sáng nay, ông lưu ý thị trường là phải thông suốt, đồng thời với giám sát chặt thì phải tạo điều kiện cho thị trường phát triển.

"Chúng ta chấn chỉnh những méo mó thị trường, hư hỏng thị trường chứ không được hạn chế sự phát triển, không đóng cửa. Chính sách không giật cục mà phải thông suốt, nhất quan, phải dự phòng nhiều vấn đề", ông nói.