Chưa có sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh khiếm thị

Đổi mới sách giáo khoa có nhiều ưu điểm như đa dạng ngữ liệu, hình ảnh phong phú, nội dung khơi gợi sự chủ động của người học,… Tuy nhiên, nhóm học sinh khiếm thị hầu như chưa được thụ hưởng điều này do chưa có sách giáo khoa cho người khiếm thị.

 

Ghi nhận tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện đổi mới chương trình GDPT và sách giáo khoa tiếp tục chương trình.

Hiện nay, chưa có đơn vị cung cấp sách chữ nổi cho học sinh khiếm thị nên nhà trường và học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cho đối tượng học sinh này. Các em không được cung ứng sách giáo khoa kịp thời theo lộ trình từng năm học, gây ra nhiều dư luận từ phụ huynh.

Hiện nay, khối tiểu học và trung học cơ sở của nhà trường có 74 học sinh khiếm thị thiếu sách, số cuốn sách giáo khoa chữ nổi còn thiếu là hơn 800 cuốn. Nguyên nhân là do nhà trường không có chế bản đầy đủ của cả 3 bộ sách để tự thực hiện in ấn, cũng không được cấp kinh phí mua giấy in nhiệt, in chữ nổi chuyện biệt để làm đề, in đề kiểm tra và sách giáo khoa cho học sinh khiếm thị. Bên cạnh đó, do đặc trưng của nhà trường có trẻ khiếm thị học hòa nhập nên việc thay đổi sách thường xuyên sẽ rất bất cập khi in sách nổi mới cho học sinh.

Khánh Hoàng -