Chữa lành những tổn thương như trồng những bông hoa

Sư cô Suối Thông là tác giả của 2 tác phẩm được nhiều độc giả yêu mến và được tái bản nhiều lần, gồm: “Thả trôi phiền muộn" - là những nội dung mang tính gợi mở về con đường đưa đến lối sống thức tỉnh; và "Sống đời bình an" - là các bài viết thiên về sự trợ lực, hỗ trợ cho việc tu dưỡng phẩm chất cá nhân, giúp cuộc sống bình an hơn.

Mới đây, Saigonbooks vừa chính thức phát hành tác phẩm thứ 3 có tên “Làm mới vườn tâm”, bổ sung vào bộ sách Suối Thông - nói về những nỗi niềm trong cuộc sống.

Chia sẻ cùng các độc giả tại buổi giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình, sư cô Suối Thông cho rằng: Làm mới đã trở thành đòi hỏi thiết yếu của đời sống. Đây là một trong những phương thức giúp thăng hoa cảm xúc, thay đổi tâm thái và nâng cao nhận thức cá nhân, để cuộc sống thêm sách màu và thú vị hơn.

Nếu xem tâm hồn mỗi người như một khu vườn, có hoa, có cỏ, có lá… thì để được tươi trẻ và mát lành mỗi ngày, khu vườn ấy cần được chăm chút. Trồng nhiều hoa, cỏ sẽ ít lại; Niềm vui và sự tích cực được thêm vào, thì những tiêu cực sẽ mất đi. Làm mới vườn tâm, theo sư cô Suối Thông sẽ là theo cách như thế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phương Thảo