Chùa Tam Chúc khai xuân 2022 đón khách thập phương

Hàng ngàn du khách đã về dự lễ khai xuân chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với ước mong những điều tốt lành trong năm mới Nhâm Dần 2022.

Nghi thức rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc Tam Chúc là nghi thức quan trọng nhất đã mở đầu cho lễ khai xuân Nhâm Dần 2022 của ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với diện tích 144 ha, được xây dựng trên nền ngôi chùa Tam Chúc cổ với niên đại hơn 1000 năm. Do dịch bệnh nên năm nay chùa Tam Chúc rút gọn quy mô khai xuân, mở cửa đón khách và không tổ chức các hoạt động hội. Trong hoàn cảnh thích ứng an toàn với dịch Covid 19, chùa Tam Chúc đã triển khai công tác  phòng chống dịch bài bản, khoa học, bảo đảm an toàn cho du khách du xuân, vãn cảnh.

Theo Ban tổ chức, trong những ngày đầu xuân, chùa Tam Chúc đã đón trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Tuy nhiên, con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái./.

Bích Hạnh