Cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nội dung đưa vào kỳ họp sẽ phải được triển khai chặt chẽ, đầy đủ, không chạy theo tiến độ mà phải đảm bảo tính hiệu quả, khả thi.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày, khai mạc ngày 20/10 và bế mạc ngày 15/11, giảm 3 ngày so với dự kiến. Quốc hội cũng sẽ làm việc ngày thứ 7 để giải quyết các vấn đề được xem xét, cho ý kiến. Kỳ họp thứ 4 cũng sẽ giảm thời gian chất vấn từ 3 ngày xuống còn 2,5 ngày, giảm thời gian thảo luận tại hội trường.
Ngoài những nội dung phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quy định và thông lệ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Cho ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp, các đại biểu đề nghị cần cân nhắc thời gian thảo luận đối với 1 số luật khó, phức tạp.
Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: "Luật Đất đai rất phức tạp, rất khó mà cho có 7 ngày, từ ngày 3 thả luận ở tổ, ngày 10 thảo luận ở hội trường, nhưng Luật Hợp tác xã không phức tạp bằng nhưng cho tận 10 ngày, ngày 01/11 thì thảo luận ở tổ, đến ngày 11/11 sau cả Luật Đất đai 1 ngày thì sắp xếp lại để có thêm thời gian xử lý đối với Luật Đất đai, vì Luật Đất đai thì báo cáo thẩm tra cả phụ lục đến 70 trang."
Chương trình Kỳ họp thứ 4 cũng không đưa vào các nội dung: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15: Xử lý vướng mắc, bất cập đối với 1 số dự án BOT, nhất là các vị trí đặt trạm, và Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Bà NGUYỄN THÚY ANH, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Việc thực hiện khoản 3 Nghị quyết 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến rồi và tinh thần Chính phủ sẽ phải hoàn thiện báo cáo này. Thực ra là cũng phải thiết kế báo cáo kiểu khác và các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nghĩ rằng để hoàn thiện báo cáo như vậy. Do đó Chính phủ có thể báo cáo lùi lại việc trình báo cáo tại kỳ họp bất thường cuối năm hay một kỳ họp khác, Chính phủ cũng phải có ý kiến chính thức về vấn đề này."
Phó Thủ tướng Chính phủ LÊ MINH KHÁI: "Đối với 3 nội dung rất quan trọng nhưng lần này chuẩn bị chưa đảm bảo chặt chẽ và chất lượng để trình Quốc hội, tôi đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội cố gắng làm sao báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào kỳ họp bất thường vào cuối năm 2023. Một số báo cáo chưa đáp ứng được tiến độ thì cũng mong các đồng chí cũng thông cảm, bởi vì lần này có rất nhiều báo cáo và cũng có những báo cáo phát sinh mới trong quá trình chống dịch và thực tế phát sinh."
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sẽ cố gắng cao nhất để đưa vào vào chương trình kỳ họp những nội dung đã được chuẩn bị kỹ, những nội dung chưa kịp, sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Kỳ họp của chúng ta được tiến hành ngay sau khi thắng lợi rất tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương. Trong phát biểu bế mạc Tổng Bí thư đã nhấn mạnh làm sao lan tỏa tinh thần rất tốt đẹp của Hội nghị Trung ương ra Quốc hội, có những quyết sách đúng đắn nhất cả lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia cho những tháng còn lại của năm 2022 và cho năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến rất cụ thể về nội dung và một số các vấn đề khác, đề nghị Tổng Thư ký nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý lại lần cuối trước khi trình Quốc hội tại phiên họp trù bị để xem xét, biểu quyết thông qua".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng cần cân đối thời gian thảo luận, cho ý kiến giữa Luật Hợp tác xã và Luật Đất đai, dành thời gian để cơ quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ. Đối với Luật khám, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không chạy theo tiến độ mà phải đảm bảo chất lượng, tuy nhiên phải đảm bảo được mục tiêu ban đầu là dự án luật này sẽ có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024.