• 1148 lượt xem
  • 14:39 27/08/2022
  • Văn hóa

Chương trình "Việt Nam ước mong" đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Việt Nam Ước Mong là chuỗi hoạt động vì trẻ em yếu thế được phối hợp tổ chức bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều đơn vị. 1 tháng qua, chương trình chia sẻ nhiều giá trị và câu chuyện ý nghĩa, đọng lại trong suy nghĩ nhiều người lớn góc nhìn giàu nhân bản và lạc quan về trẻ em yếu thế, các em là nguồn cảm hứng để hoàn thiện chính mình.

Theo báo cáo của UNICEF, COVID-19 đẩy thêm 100 triệu trẻ em vào cảnh nghèo đói. Tại Việt Nam,  chỉ riêng  miền núi phía Bắc còn khoảng 1,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc,  có nguy cơ tổn thương vật lý và não vĩnh viễn. Với những con số báo động trên, gia đình và xã hội cần sớm chung tay bảo vệ các em.

Bà TRƯƠNG MINH TUYẾT - Quận Bình Tân, TPHCM: “Các em như một mầm non. Người lớn nên chăm sóc, chia sẻ, lắng nghe, mọi người tuỳ theo khả năng mà giúp các em theo cách của mình.”

1 tháng qua, chương trình Việt Nam Ước Mong đã tổ chức 3 hoạt động chính gồm triển lãm tranh, lễ cầu siêu cho các bé không may mắn và các buổi talkshow tại chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM. Nhiều câu chuyện giá trị và ý nghĩa được chia sẻ, bồi đắp góc nhìn giàu nhân bản và lạc quan rằng trẻ em yếu thế không phải gánh nặng. Nhờ các em, người lớn biết lắng nghe và hoàn thiện mình.

Anh NGUYỄN KHẮC ĐĂNG LÊ - Quận 10, TPHCM: “Mình cũng có con gái nhỏ, lần đầu làm cha mẹ không tránh khỏi sai lầm. Mình thấy chương trình hay, mong mình biết lắng nghe con nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.”

Thời gian tới, chương trình Việt Nam Ước Mong tiếp tục hành động và hỗ trợ trẻ em, tiếp cận giáo dục,  trao cho các em quyền để phát triển tối đa tiềm năng.
 

Phạm Tiến