Chuyển đổi số bứt tốc để "Doanh nghiệp bền vững - Quốc gia thịnh vượng"

Sáng 01/12, tại Hà Nội, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2022 với chủ đề Chuyển đổi, Tăng tốc, Bứt phá, Doanh nghiệp bền vững - Quốc gia thịnh vượng.

 Theo VCCI, thời gian qua, Việt Nam có 80% doanh nghiệp Việt Nam đã cam kết và đang thực hiện phát triển bền vững. Đáng chú ý 57% các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã xây dựng , thực hiện tố các các cam kết với chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, các DN đặc biệt là DN trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách như nguồn vốn, trình độ năng lực, nguồn tài chính còn hạn chế, quản trị quản lý còn chưa đáp ứng được. Tại diễn đàn các đại biểu cũng khẳng định, phát triển bền vững là xu hướng tất yếu. Đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình xây dựng các trụ cột bền vững. Nhận định chung của các doanh nghiệp: Phát triển bền vững phải dựa trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Coi nhẹ bất cứ yếu tố nào đều khiến con đường trở nên khấp khểnh và mục tiêu sẽ rời xa. Các DN mong muốn: tiếp tục được đồng hành cùng các bộ Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như các bộ, ngành liên quan trên chặng đường thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tiêu dùng- sản xuất bền vững.

Diệu Huyền