Cơ chế bảo vệ thẩm phán của ta còn kém so với nhiều nước

Sáng 20/3, tại phiên chất vấn trong phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trả lời câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, chế độ chính sách và cơ chế bảo vệ thẩm phán hiện nay của chúng ta so với nhiều nước kém hơn rất nhiều.

Tại phiên chất vấn, Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đặt câu hỏi: Hiện nay, các thẩm phán có nhiều áp lực trong quá trình thực thi công vụ, kể cả mối đe dọa đến sức khỏe và tính mạng, trong khi chế độ đãi ngộ, bảo vệ chưa tương xứng. Vậy Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có giải pháp nào cho vấn đề này?

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận:
Nhiều nước, nhiều quốc gia có cơ chế bảo vệ rất rõ ràng, trong khi chế độ chính sách và cơ chế bảo vệ thẩm phán hiện nay của chúng ta so với nhiều nước kém hơn rất nhiều. Sắp tới sẽ có những đề xuất nhằm giải pháp chính sách tốt hơn và bảo vệ tốt hơn các thẩm phán.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số