Cơ hội cải thiện quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản

Hôm nay (16/3), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tới thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản kể từ năm 2011, được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng để cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Đặc biệt, chuyến thăm lần này cũng diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang nóng lên sau một loạt vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên. 

ĐIỂM NÓNG TRIỀU TIÊN

Ngay trước khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc lên đường thăm Triều Tiên, sáng nay 16/3, Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển phía Đông nước này.

Trước đó, ngày 14/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jangyon, tỉnh Nam Hwanghae, về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Ngày 12/3, Triều Tiên thông báo hóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm.

Bối cảnh chuyến thăm cho thấy, Triều Tiên sẽ là vấn đề nóng được hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tập trung thảo luận.

CẢI THIỆN QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc được giới quan sát đánh giá là bước tiến tích cực đánh dấu sự cải thiện mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai nước đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á, sau khi hai bên giải quyết được tranh cãi về vấn đề lao động cưỡng bức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đây cũng là cơ hội để hai nước thảo luận cách thức giải quyết các rào cản chính sách cản trở hợp tác kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trước cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc – Nhật Bản, Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận chung, công bố khởi động các nền tảng nhằm củng cố quan hệ song phương.

Phát biểu tại họp báo sau hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố nhiều kết quả quan trọng. Liên quan đến hợp tác thương mại, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn sang Hàn Quốc, trong khi Seoul sẽ rút đơn khởi kiện Nhật Bản tại WTO về vấn đề này.

Hai bên cũng nhất trí nối lại các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo 2 nước.

Theo hai nhà lãnh đạo, hội nghị thượng đỉnh có ý nghĩa đặc biệt trong việc thông báo với người dân hai nước rằng mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn đang trong tình trạng khó khăn, sẽ có một khởi đầu mới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc