Có nên thí điểm đấu giá biển số nền vàng, biển số xe mô tô?

Nhất trí với sự cần thiết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, tuy nhiên có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng thí điểm đấu giá cả biển số xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải và xe mô tô, gắn máy.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: "Theo tôi mở rộng xe biển số vàng, vì doanh nghiệp rất muốn sở hữu những số đẹp, sẵn sàng đấu giá những số đẹp và sẽ thu được một khoản ngân sách ở đây. Xe biển số cho mô tô, nhất là những người có tiền mua những xe sang, siêu xe của mô tô, họ sẵn sàng bỏ ra để đấu những biển số đẹp. Nếu đã thí điểm thì thí điểm luôn."

Ở góc nhìn khác, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc thí điểm này không đặt trọng tâm vào tăng thu ngân sách, mà trọng tâm là ở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với số đăng ký xe ô tô. Đồng thời, do đây là hình thức mới, nếu mở rộng sẽ dẫn đến thiếu tập trung.

Ông HOÀNG THANH TÙNG - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội:  "Đây là vấn đề mới, thí điểm, chúng ta cũng chưa hình dung hết được hệ quả pháp lý liên quan đến quản lý sử dụng biển số được cấp thông qua đấu giá. Cho nên nên thận trọng và khoanh phạm vi là biển trắng cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, chưa nên mở rộng ra là biển vàng hay là những biển số mô tô, mặc dù đây cũng là tiềm năng, nhưng trước hết tập trung thí điểm một loại. Nếu thành công mới có thể mở rộng các loại khác."

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng chỉ nên lựa chọn một số vấn đề khi thực hiện thí điểm. Sau quá trình thực hiện Chính phủ có thể đề xuất bổ sung đối tượng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Để đáp ứng nhu cầu đại trà, ví dụ như biển số biển vàng cho doanh nghiệp hay là một số biển xe motor nếu thực hiện thì cũng là tốt đấy. Nhưng thí điểm mà thì mình chọn một số việc thôi. Thí điểm ở đây thì là cũng là chọn để mà làm trên phạm vi toàn quốc cho thí điểm cái chính sách, không hạn chế về không gian và có thể là tỉnh này đấu giá trực tuyến đối với tỉnh kia thì cái đó tôi thấy cái cách đó là cách phù hợp".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu một mức giá khởi điểm phù hợp để áp dụng toàn quốc và mức giá này không nên quá cao để thu hút đông người tham gia ./.

Quang Sỹ