Còn 24 cơ quan, 6 địa phương chưa gửi báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hơn 10 ngày sau cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với Thanh tra Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng đến ngày 15/4, vẫn còn tới 24 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 6 địa phương chưa gửi báo cáo đến Đoàn giám sát theo quy định

Nội dung báo cáo là thông tin quan trọng để đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đánh giá, nhận định về tổng thể công tác này trên cả nước. Vì vậy, việc chậm gửi báo cáo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và kế hoạch giám sát.

Các cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo, về phía bộ, ngành cơ quan quan Trung ương có: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ban quản lý làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Nông dân; Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Ngân hàng chính sách xã hội. 

Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương  hiện còn: Tiền Giang 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có:  An Giang, Bình Dương, Hà Tĩnh, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang 

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Tổng Công ty Sông Đà ./.
 

Thanh Nga