Công an TP.Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm: Tập trung nhóm tội phạm có tổ chức và triển khai PCCC

Sáng 15/11, Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mục tiêu được đề ra trong đợt cao điểm ra quân này là đảm bảo an ninh trật tư; triệt phá các vụ án hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, triển khai hiệu quả các biện pháp PCCC để cho người dân yên tâm vui xuân đón Tết.

Trong 11 tháng qua, Công an TP.Hồ Chí Minh đã kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy; các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, tình hình an ninh trật tự cuối năm có nhiều diễn biến mới, công an Thành phố cần tiếp tục tăng cường hơn việc nắm bắt tình hình diễn biến hàng ngày, hàng giờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tham mưu cho Thành ủy, UBND có sự chỉ đạo kịp thời.

Cũng trong sáng nay, Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố .

Quang Duy