• 2510 lượt xem
  • 07:37 29/04/2022
  • Kinh tế

Công bố báo cáo xuất nhập khẩu năm 2021: 35 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Sáng 28/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021 - ấn phẩm thường niên được Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan phát hành. Trải qua một năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch khiến cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đầu tiên, có thể nhắc đến là kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt được mức tăng trưởng cao và ấn tượng với hơn 336 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020. 

Thứ hai là cơ cấu xuất khẩu dịch chuyển tích cực và diện mặt hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực cho tăng trưởng chung, chiếm 86,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong năm 2021 cũng có hơn 35 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. 

Thứ ba là cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp. Thứ tư, với việc tháo gỡ các rào cản và thực thi các hiệp định, các thị trường xuất khẩu của Việt Nam cũng được đa dạng hoá và tích cực khai thác hiệu quả. Không những thế, việc nhập khẩu nguồn cung linh kiện, nguyên liệu cho sản xuất của doanh nghiệp vẫn được bảo đảm, không có tình trạng thiếu hụt hay đứt gãy.

Như Huỳnh