Công dân New Zealand sinh từ năm 2009 trở đi sẽ không bao giờ được mua thuốc lá

Một tương lai không khói thuốc đang đến gần hơn với New Zealand khi ngày 13/12, Quốc hội nước này thông qua điều luật cấm bán thuốc lá cho những người sinh từ ngày 1/1/2009 trở đi. Lệnh cấm có hiệu lực trong suốt quãng đời của những người này. Người vi phạm có thể phải chịu mức phạt lên tới 150.000 NZD (gần 2,3 tỷ đồng).

Đồng thời, luật mới cũng yêu cầu giảm nồng độ nicotine ở trong các sản phẩm thuốc lá và từ cuối năm 2023 sẽ giảm 90% số lượng cơ sở bán thuốc lá ở nước này. Bộ trưởng Y tế New Zealand Ayesha Verrall khẳng định điều luật mới sẽ làm cho “hàng nghìn người sống lâu hơn, khỏe hơn và hệ thống y tế sẽ không phải chi 5 tỷ NZD để chữa các bệnh như ung thư, đột quỵ...cho những người hút thuốc lá lâu năm”.

Mặc dù vậy, thuốc lá điện tử lại không nằm trong danh sách cấm và đang ngày càng trở nên phổ biến tại New Zealand. Để được cấp phép bán thuốc lá điện tử tại quốc gia này, cửa hàng cần phải nhận được sự chấp thuận của Giám đốc y tế quốc gia.

(*) Nguồn: VOV

Mai Phương