Công nghệ mô phỏng bão

Các nhà nghiên cứu tại Đan Mạch vừa cho ra mắt thiết bị mô phỏng bão, cho phép người dân ở mọi lứa tuổi trải nghiệm sức gió cực mạnh trong môi trường an toàn.

Công viên Khoa học Vũ trụ tại Nordborg, Đan Mạch. Hệ thống có thể tạo ra gió mạnh với tốc độ lên đến 130 km/h, cao hơn sức gió của bão cấp 2.

Theo các chuyên gia, thiết bị mô phỏng này không chỉ có khả năng điều chỉnh tốc độ gió, mà còn có các hiệu ứng đặc biệt về âm thanh, ánh sáng và hoạt ảnh, để những người tham gia có thể trải nghiệm bão trên nhiều cấp độ, tại nhiều khu vực và địa hình khác nhau, từ thành phố cho đến núi rừng, sa mạc.

Nhà sáng lập chương trình Beat The Storm cho biết, các thiết bị này được lắp đặt nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cách ứng phó trước những cơn bão. Chương trình không chỉ cung cấp những trải nghiệm mô phỏng, mà còn bao gồm nhiều hoạt động giáo dục khác về khoa học tự nhiên như khí động học và năng lượng gió.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Vũ Mạnh Tùng