Công nhân TPHCM: Thuê nhà trọ đã khó, chưa tính mua nhà ở xã hội

Sáng 5/5, Tổ đại biểu đơn vị 10 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân trên địa bàn huyện Củ Chi. Đây là buổi tiếp xúc chuyên đề do Liên đoàn lao động thành phố phối hợp tổ chức để nghe ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật nhà ở.

TPHCM là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thu hút một lượng lớn công nhân, lao động từ khắp các địa phương khác trên cả nước đến làm việc. Vì vậy nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân là rất lớn. Tuy nhiên với mức thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn khiến công nhân rất khó tiếp cận chính sách về nhà ở xã hội. Đây cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều công nhân.

Thay mặt Tổ đại biểu đơn vị 10 Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ với những khó khăn của công nhân.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trao tặng quà cho công nhân nhân tháng công nhân 2023. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Có - Tăng Sắc