Công nhân xây dựng Ấn Độ kiệt sức vì đợt nắng nóng kỉ lục 100 năm

Trong những ngày này, người dân Ấn Độ đang phải trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt đến từ hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ quá cao thậm chí còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của nhiều người, đặc biệt là các công nhân lao động ngoài trời.

Thông thường, công việc tại công trường xây dựng vốn đã vô cùng vất vả và khó khăn. Nhưng nay, sự vất vả của các công nhân này còn tăng lên gấp bội, trong bối cảnh Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có.

 Anh YOGENDRA TUNDRE, công nhân xây dựng: "Hiệu suất công việc của tôi bị giảm đi rõ rệt, do vậy tôi thường bị nhà thầu la mắng. Quan trọng hơn, nếu chúng tôi không làm việc, chúng tôi sẽ không có gì để ăn cả. Cứ làm một vài ngày, chúng tôi lại phải tạm nghỉ từ 1-2 ngày vì mệt mỏi và nắng nóng.”

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều công nhân đã đổ bệnh và phải nhập viện. Tuy nhiên, số tiền viện phí còn cao hơn thu nhập của họ. Ngay cả khi kết thúc ngày làm việc, họ cũng có rất ít thời gian nghỉ ngơi.

Anh YOGENDRA TUNDRE, công nhân xây dựng: “Thời tiết quá nóng, chúng tôi không thể nghỉ ngơi được. Chúng tôi đi làm về từ 5 giờ chiều, nhưng mái tôn quá nóng vì đã phải phơi nắng cả một ngày dài.”

Ấn Độ đã trải qua tháng 3 nóng nhất trong 100 năm qua. Tháng 4/2022 tiếp tục ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục bất thường, vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi, trong đó có cả thủ đô New Delhi. Kể từ cuối tháng 3 vừa qua, tình trạng nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 20 người tử vong vì đột quỵ, trong khi nhu cầu sử dụng điện cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Hiện Ấn Độ chưa có quy định nào về tiêu chuẩn nhiệt độ làm việc ngoài trời như một số quốc gia Trung Đông để ngăn ngừa các trường hợp làm việc dưới mức nhiệt quá cao, dễ dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Kim Ngọc