Công tác tổ chức Giỗ tổ Hùng vương: Trang nghiêm và mẫu mực

Sáng ngày 10/4 (tức 10 tháng Ba âm lịch) diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”; Lễ dâng hương của các địa phương trong tỉnh Phú Thọ tại Đền Hùng; Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích.

Dự báo, lượng khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, thành viên Ban tổ chức chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, dẫn đoàn đại biểu, phân luồng giao thông.

“Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” là chủ đề của Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần – 2022. Lễ Giỗ Tổ năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức được gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và để hiểu hơn về không khí lúc này cũng như công tác tổ chức của Lễ hội.

Ban Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 cho biết, năm nay, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Ngày Quốc tổ Việt Nam” toàn cầu tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam trao đổi với ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng. 

Mời quý vị và các bạn đón xem trên quochoitv.vn.

 

Thùy Linh