Công ty cà phê Sơn La phá sản để lại khoản nợ khó đòi, khó trả

Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1987, với nhiệm vụ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sau nhiều lần tái cơ cấu nhưng không có khả năng phục phồi sản xuất, đến năm 2009 Công ty đã ngừng hoạt động do mất khả năng thanh toán.

Ngày 18/1/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La và giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thực thi việc thu hồi nợ. Theo đó, tổng số nợ phải thu hồi là 73 tỷ đồng với 5.660 người mắc nợ, chủ yếu là bà con nông dân nhận đầu tư cây cà phê của Công ty. Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự đã bắt đầu thực thi nhiệm vụ nhưng gặp sự phản ứng của hầu hết người dân.

Đã hơn 30 năm trôi qua, những cây cà phê được kỳ vọng sẽ xoá đói giảm nghèo giờ còn sót lại như chứng tích của một câu chuyện buồn Hàng nghìn hộ dân tham gia trồng cà phê thời điểm đó - rất nhiều người đã mất, hoặc đã chuyển đi nơi khác. Còn khoản nợ hơn 73 tỷ không biết có đòi được hay không, vẫn treo lơ lửng như cái giá đắt để mua bài học trong việc triển khai dự án xoá đói giảm nghèo ở Sơn La.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Sơn Nam