Công ty Trung Quốc mua thêm đất nông nghiệp ở Mỹ

Mới đây, nhà sản xuất thực phẩm Trung Quốc Fufeng Group đã mua 300 mẫu đất gần Grand Forks, North Dakota để mở một nhà máy mới.

Khu đất này nằm cách Căn cứ Không quân Grand Forks khoảng 20 phút di chuyển đang gây lo ngại về an ninh quốc gia tại đây. Cả 2 phe đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều lên tiếng phản đối dự án mới này. Hiện tại khu vực này được đánh giá là vùng đất nông nghiệp cằn cỗi, không có gì ngoài gió, cát và cỏ. 

Những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã tăng cường hiện diện trong nền nông nghiệp Mỹ bằng cách mua đất chăn nuôi, trồng trọt và thâu tóm các công ty nông nghiệp lớn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tính đến đầu năm 2020, các chủ sở hữu Trung Quốc kiểm soát gần 78.000 ha đất nông nghiệp ở Mỹ, ước tính trị giá khoảng 1,9 tỉ USD. Diện tích nói trên chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số gần 365 triệu ha đất nông nghiệp của Mỹ.