COP27: Ra mắt liên minh ứng phó với hạn hán

Tại Hội nghị COP27, các nhà lãnh đạo từ gần 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đã mắt Liên minh quốc tế ứng phó với hạn hán. Đây được xem là một trong những giải pháp cụ thể của Liên hợp quốc nhằm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Liên minh quốc tế ứng phó với hạn hán sẽ được củng cố với các cam kết chính trị mới, trong đó bao gồm quỹ khởi đầu trị giá 5 triệu euro (5,01 triệu USD) do Tây Ban Nha công bố, nhằm hỗ trợ các hoạt động và thúc đẩy quá trình huy động thêm nguồn lực cho chương trình nghị sự này.

Bà MONICA MEDINA - Thư ký Hỗ trợ Môi trường và Đại dương Hoa Kỳ: “Chúng ta biết rằng chúng ta phải thay đổi cách thế giới tiếp cận với hạn hán. Chỉ trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến những đợt hạn hán kỷ lục đe dọa tính mạng người dân ở mọi nơi trên thế giới.”

Ông JOCHEN FLASBARTH - Thư ký Nhà nước về Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức: “Hạn hán đang xảy ra ở khắp mọi nơi, chúng ta đang mất đất màu mỡ ở khắp mọi nơi trên thế giới, hiện tượng sa mạc hóa đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Do vậy Liên minh này được thành lập để giải quyết vấn đề này.”

Theo tuyên bố, một trong số những mục tiêu chính của liên minh là thúc đẩy hợp nhất các sáng kiến khu vực, nhằm chia sẻ nhanh chóng việc đổi mới, chuyển giao công nghệ và huy động các nguồn lực.